Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Thị nhân Thomas Viet ( Đức Mẹ Thủ Đức) chia sẻ về những thị kiến về thế giới- Giáo hội.





Bài chia sẻ tại link: 

Hình ảnh AThomas duoc nhìn thấy
Chúa Giesu đến với thế giới 1 ngày gần đây
Giáo hội có những gian dối
2/ Những biến cố rất ghê sợ:


1- Chiến tranh tàn khốc
2- Đói kém
3- Cướp bóc
4- Thiên tai : kèm theo những động đất lớn- các thiên thạch từ trời sa xuống.

Con cúi mặt xuống xin- Thưa Cha liệu những biến cố con được nhìn thấy có dừng lại ko-

TLTT Micae nói :Không dừng lại- Mẹ đã đến với nhân loại nhưng nhân loại cứ bác bỏ những thông điệp của Mẹ.

Thưa Cha- liệu con người có được cứu ko- hay con người bị hư hết.

có thể được cứu- " Được cứu bằng cách nào"

TLTT Micae nói : Hỡi Tomas con hãy lắng nghe cho rõ và nói lại cho mọi người được rõ- nếu con người muốn được cứu thoát - vũ khí tối thượng là:

- Hãy yêu mến - yêu mến - yêu mến  Thiên Chúa bằng cả trái tim mình.
- Lần chuỗi- lần chuỗi- lần chuỗi  mân côi bằng tất cả trái tim mình và mời gọi mọi người tiếp tục lần chuỗi mân côi 
- Tuyệt đối tin tưởng vâng lời Thiên Chúa.
2 ngày sau :

Hiện nay, trên thế giới con người yêu mến Thiên Chúa bằng trái tim mình chỉ đếm trên đầu ngón tay- Con người lợi dụng Thiên Chúa để mưu cầu lợi ích cho chính mình.

Yêu mến Chúa bằng môi bằng miệng.